Sudan bắt đầu kiểm phiếu trưng cầu dân ý

Trung Quốc có đưa một tổ quan sát viên đến Sudan. Hôm trước đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã khen ngợi cuộc trưng cầu dân ý ở Sudan kết thúc, đồng thời kêu gọi người dân Sudan nhẫn nại và kiềm chế chờ kết quả.

Sudan bắt đầu kiểm phiếu trưng cầu dân ý ảnh 1

Ngày 15-1, tất cả phòng phiếu ở Sudan đã đóng cửa. Các thùng phiếu được niêm phong (ảnh: Reuters). Trong 3.930.916 cử tri, tỉ lệ bỏ phiếu ở miền nam Sudan chiếm 87%, ở miền bắc 55%, ở tám nước (Ai Cập, Ethiopia, Kenya, Uganda, Úc, Mỹ, Canada và Anh) là 91%. Khoảng 17.000 quan sát viên trong nước và 1.200 quan sát viên nước ngoài theo dõi trưng cầu dân ý. Kết quả trưng cầu dân ý có hiệu lực khi có từ 60% cử tri trở lên tham gia bỏ phiếu. Kết quả ban đầu sẽ được công bố trước ngày 2-2 và kết quả cuối cùng từ ngày 7 đến 14-2.

D.THẢO (Theo AFP, Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm