Thông tin mật của ngân hàng vào tay Wikileaks

đã trao hai đĩa CD cho ông Julian Assange, người sáng lập trang web Wikileaks. Trong đĩa có thông tin thu thập từ năm 1990-2009 liên quan đến hơn 2.000 nhân vật quan trọng và công ty ở Mỹ, Anh, Đức, Áo, châu Á. Trong số này có nghệ sĩ, doanh nhân, nghị sĩ.

Thông tin mật của ngân hàng vào tay Wikileaks ảnh 1

Ông Rudolf Elmer cho biết đây là bằng chứng cho thấy Ngân hàng Julius Baer đã giúp khách hàng trốn thuế, rửa tiền, tham nhũng và thực hiện một số hành vi trái pháp luật. Ngân hàng Julius Baer đã tuyên bố bằng chứng trên là vô căn cứ. Ông Rudolf Elmer bị sa thải năm 2002, từng ngồi tù 30 ngày hồi năm 2005 vì vi phạm luật bảo mật thông tin ngân hàng. Ngày 19-1, ông tiếp tục ra hầu tòa ở Thụy Sĩ vì vi phạm luật bảo mật thông tin khách hàng.

ĐĂNG KHOA (Theo AFP, One India)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm