Tiếp tục tranh cãi về cái chết của ông Arafat

Ông Bochud, một trong những người phụ trách kiểm tra các mẫu hài cốt ông Arafat vào tháng 11, cho biết: “Nga đưa ra kết luận mà không cung cấp bất kỳ dữ liệu hay luận cứ khoa học nào. Đó chỉ là tuyên bố mang tính chính trị vô nghĩa”.

Tiếp tục tranh cãi về cái chết của ông Arafat ảnh 1

Ông Francois Bochud trong một lần trả lời giới truyền thông hồi tháng 11-2013 Ảnh: AP

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Giám đốc Cơ quan Y - Sinh Liên bang Nga (FMBA) Vladimir Uiba khẳng định ông Arafat qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Đầu tháng 12, các chuyên gia Pháp cũng bác bỏ giả thuyết ông Arafat bị đầu độc bằng phóng xạ.

Bất chấp thông tin từ phía Nga, Đại sứ Palestine tại Moscow Faed Mustafa cho biết cuộc điều tra về nguyên nhân tử vong của ông Arafat vào năm 2004 vẫn tiếp tục.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm