CIA và đặc nhiệm truy tìm mục tiêu đầu sỏ

Chiến dịch được thực hiện độc lập với các chiến dịch quân sự khác chống Nhà nước Hồi giáo.

Báo cho biết đến giờ đã có một số phi vụ không kích được thực hiện. Ví dụ: Tên Junaid Hussain người Anh là chuyên gia máy tính của Nhà nước Hồi giáo (ảnh) đã bị tiêu diệt ở Raqqa (Syria) hồi tuần trước. Các phi vụ này chỉ được thực hiện theo mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy chiến dịch đặc biệt hỗn hợp, một bộ phận hoạt động ngầm của đặc nhiệm Mỹ. Bộ phận này sẽ phối hợp với Trung tâm Chống khủng bố của CIA.

Báo Washington Post cho rằng chính quyền của Tổng thống Obama muốn trao cho Bộ Chỉ huy chiến dịch đặc biệt hỗn hợp nhiệm vụ kiểm soát các phi vụ tiêu diệt bọn đầu não Nhà nước Hồi giáo để CIA tập trung cho hoạt động tình báo. Tuy nhiên, CIA vẫn tiến hành các phi vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở các nước khác như Yemen, Pakistan.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm