Cơ quan thuế Italy lại nhận phong bì chứa chất nổ

Cơ quan thuế Italy lại nhận phong bì chứa chất nổ ảnh 1
Cảnh sát đứng gác bên ngoài trụ sở Equitalia tại Rome. (Nguồn: Getty)
Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan này nhận được những phong bì nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên, rất may là chất nổ trong chiếc phong bì lần này đã không phát nổ. Cơ quan thực thi pháp luật Italy cho biết ngoài thuốc nổ và ngòi nổ, người ta không tìm được trong phong bì bất kỳ tin nhắn hoặc lời đe dọa nào nhằm vào Tập đoàn Equitalia. Ngoài ra, một phong bì khả nghi khác cũng đề địa chỉ gửi đến Tập đoàn Equitalia, song đã được các nhân viên bưu điện đảo Iskya phát hiện và chuyển thẳng tới các chuyên gia chất nổ. Trong phong bì này cũng chứa một loại bột màu xanh lá cây. Theo thông tin ban đầu, chất bột có trong phong bì không nguy hiểm vì nó chỉ là thuốc nhuộm thông thường. Trong vòng một tháng nay, nhiều trụ sở khác của Tập đoàn Equitalia trên khắp Italy nhận được những bưu phẩm chứa chất bột khả nghi, đạn hoặc thuốc nổ. Ngày 9/12 năm ngoái, một phong bì chứa chất nổ cũng được gửi tới trụ sở tập đoàn này ở Rome khiến Tổng Giám đốc bị thương khi mở phong bì. Nhóm vô chính phủ Italy có tên "Liên đoàn không chính thức những người vô chính phủ" (FAI) đã nhận trách nhiệm gây ra vụ này. Sau vụ việc trên, tất cả các trụ sở của Equitalia trên khắp Italy đều được tăng cường các biện pháp an ninh, song những "lá thư" đặc biệt vẫn tiếp tục được gửi tới trụ sở của tập đoàn tại nhiều thành phố khác. Trước vụ việc trên, ngày 9/1, Thị trưởng Rome Djanni Alemenno đã yêu cầu tiến hành điều tra đặc biệt nhằm giải quyết triệt để vấn đề.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm