Có thủy thủ Việt Nam trên tàu cá cháy tại Uruguay

Có thủy thủ Việt Nam trên tàu cá cháy tại Uruguay ảnh 1

Hiện trường vụ cháy tàu Jungwoo III - Ảnh: El Pais

Theo đó, vụ cháy xảy ra khi tàu Jungwoo III đã đổ đầy 300.000 lít nguyên liệu, đang đậu ở cảng Montevideo để chuẩn bị khởi hành đến Nam Cực. Ngọn lửa bùng phát từ khoang máy và nhanh chóng lan ra khắp con tàu. Các thuyền viên nhanh chóng được sơ tán. Trong 41 thủy thủ đến từ các nước Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ukraina có sáu thủy thủ bị thương, trong đó hai thủy thủ bị thương nặng, hai thủy thủ khác mất tích.Đến tối 4-3, khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đội cứu hộ mới tìm thấy thi thể hai người này trong đống tro tàn tại một cabin gần khoang máy. Quốc tịch của hai nạn nhân hiện chưa được xác nhận.Các lực lượng hải quân, bảo vệ bờ biển và phòng cháy chữa cháy cho biết đã phải kéo con tàu ra xa cảng 400m để đám cháy không lan sang các tàu khác neo đậu gần đó. “Tàu đã nạp đầy nhiên liệu nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Nếu nó lan đến thùng chứa chất lỏng amoniac trong các khoang ướp lạnh thì con tàu sẽ trở thành quả bom nổ chậm” - ông Sergio Bique, phát ngôn viên hải quân Uruguay, nói.Tàu Jungwoo III dài 48m, nặng 734 tấn được đóng từ năm 1896, là “chị em” một nhà với tàu Jungwoo II - con tàu bị cháy giữa tháng 1 vừa qua tại vùng biển Ross, Nam Cực. Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.  TheoNGUYÊN PHẠM (TNO, mercopress, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm