Colombia và FARC tạm ngừng đàm phán hòa bình

Trong một tuyên bố chung gửi báo giới, chính phủ Colombia cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán hòa bình vào tuần thứ 3 của tháng Tư tới.

Hai tuần đầu tiên của tháng Tư, chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) sẽ làm việc độc lập về vấn đề phát triển khu vực nông thôn một cách toàn diện.

Đây là chủ đề đầu tiên trong số 5 chủ đề của chương trình nghị sự của cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên.

Trước đó, chính phủ Colombia ngày 21/3 đã bác bỏ đề xuất của FARC về phi quân sự hóa khu vực nông thôn, đồng thời tuyên bố vấn đề này cũng như một số vấn đề khác đã vượt ra ngoài khuôn khổ các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra tại Havana, thủ đô Cuba.

Các chủ đề mà FARC nêu ra ngày càng nhiều, và chính phủ cho rằng nó vượt quá giới hạn, trong đó có việc đánh thuế năng lượng và khu vực khai thác mỏ, hay như đề xuất đàm phán lại vấn đề nợ nước ngoài của Colombia.

Chính phủ Colombia và FARC chính thức khởi động tiến trình đàm phán hòa bình từ ngày 19/11/2012 tại Havana nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài suốt gần nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm