Công bố số tiền bảo hiểm triệu đô vụ chìm tàu Trung Quốc

Uỷ ban Điều chỉnh Bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) cho biết các công ty bảo hiểm đã chấp nhận trả bảo hiểm 340 hợp đồng cho các bên liên quan trong vụ tai nạn giết chết hơn 400 người bao gồm hành khách và thành viên thủy thủ đoàn.

Thân nhân khóc thương bên quan tài các nạn nhân của vụ chìm tàu trên sông Trường Giang ở quận Tiệm Ly, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 9-6. (Photo: EPA)

Tờ Tin tức Chứng khoán Thượng Hải đưa tin vào hôm 11-6, con tàu Ngôi Sao Phương Đông thuộc sở hữu của công ty Tàu thủy Trung Khánh Phương Đông đã được Công ty Bảo hiểm Nhân dân Trung Quốc (PICC) trả bảo hiểm 15,7 triệu nhân dân tệ (2,5 triệu USD).

Hiện công ty bảo hiểm PICC chi nhánh Trùng Khánh đã trả 10 triệu nhân dân tệ (1,6 triệu USD) cho Công ty tàu thủy Trùng Khánh Phương Đông.

Nhân viên cứu hộ đứng bên bờ sông Trường Giang, nơi con tàu Ngôi sao Phương Đông được vớt lên vào ngày 5-6. REUTERS / CHINA DAILY

Theo ước tính của CIRC, 14,9 triệu USD tiền bảo hiểm bao gồm 1,9 triệu USD bảo hiểm trách nhiệm của cơ quan du lịch, 9,9 triệu USD bảo hiểm cá nhân cho 396 hành khách và 3,12 triệu USD bảo hiểm cá nhân cho 18 thành viên thủy thủ tàu.
Con tàu Ngôi Sao Phương Đông đã lật úp bởi lốc xoáy trên sông Trường Giang vào ngày 1-6. Đây là thảm họa tàu thủy tồi tệ nhất của Trung Quốc trong hơn 70 năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm