Công nhân Việt Nam biểu tình tại Thụy Điển

Cuộc biểu tình tại hạt Darlarna (miền Trung) có khoảng 70 công nhân tham gia. Cuộc biểu tình tại TP Umea (miền Bắc) có khoảng 50 công nhân tham gia. Họ ngồi dưới đất giơ biểu ngữ để phản đối chế độ lương bổng và mong muốn được về nước.

Năm ngoái, do thất mùa, nhiều công nhân châu Á hái quả ở Thụy Điển phải nợ tiền sinh hoạt. Năm nay, lần đầu tiên công nhân được ký hợp đồng bảo đảm mức lương tháng khoảng 16.400 kronor (44,6 triệu đồng VN). Tuy nhiên, mức lương tối thiểu đó không đủ để trang trải tiền vé máy bay, tiền nhà ở và tiền thuê xe đi lại.

THANH ANH (Theo AFP, The Straits Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm