Cuba cử hơn 1.000 bác sỹ sang Ecuador làm việc

Đây là nhóm đầu tiên trong tổng số hơn 1.000 bác sỹ Cuba sẽ được cử sang Ecuador trong thời gian tới.

Theo thông báo ngày 20/11 của Chính phủ Cuba, các bác sỹ Cuba sẽ làm việc chủ yếu trong các chuyên ngành chăm sóc y tế ban đầu, phòng chống dịch bệnh và phục hồi chức năng. Ngoài ra, họ cũng sẽ tham gia hỗ trợ công tác y tế cộng đồng và giúp đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này tại Ecuador.

Trong chuyến thăm Cuba hồi tháng Chín vừa qua, Tổng thống Ecuador Rafael Correa rất quan tâm tới mô hình tổ chức và phát triển của hệ thống y tế các cấp của Cuba, đồng thời bày tỏ mong muốn phía Cuba hỗ trợ củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.

Y tế là một trong những thành tựu lớn nhất của Cách mạng Cuba trong nhiều thập kỷ qua cùng với giáo dục và thể thao. Hiện nay có khoảng 40.000 bác sỹ và nhân viên y tế của Cuba đang làm việc tại 70 nước trên thế giới. Xuất khẩu dịch vụ chuyên gia kỹ thuật, trong đó chủ yếu là y tế, đã trở thành một nguồn thu chính của quốc đảo này với doanh thu hàng năm vào khoảng 8 tỷ USD.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm