Cuba giải thể 104 công ty nông nghiệp nhà nước

Từ nay, quyền sử dụng đất đai và phân phối lương thực sẽ do địa phương quyết định. Như vậy sẽ có thêm đất đai cấp cho nông dân và 1.100 hợp tác xã nông nghiệp trên toàn quốc. Hiện nay, các hợp tác xã chỉ sử dụng 20% diện tích đất canh tác nhưng sản xuất hơn 50% sản lượng lương thực.

Ngoài ra, chính phủ cho biết sẽ giải thể 104 công ty nông nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả. Số công ty nông nghiệp nhà nước còn lại sẽ được cải cách theo hướng hoạt động như nhà cung cấp dịch vụ.

Các biện pháp cải cách nông nghiệp nêu trên của Cuba nhằm nâng cao sản lượng lương thực và giảm bớt lệ thuộc vào hàng nhập khẩu. Năm ngoái, Cuba phải nhập khẩu gần 1,7 tỷ USD (hơn 27.000 tỷ đồng VN) cho các mặt hàng thực phẩm. Năm nay, dự kiến con số này sẽ lên 2,2 tỷ USD (hơn 35.000 tỷ đồng VN).

Chủ tịch Cuba Raul Castro đã đưa vấn đề cải cách nông nghiệp làm nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 2.

LÊ LINH (Theo AP, Reuters, Granma)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm