Cúm H7N9 tiếp tục xuất hiện ở Hong Kong, Trung Quốc

Báo Văn Hối cho biết ca nhiễm cúm H7N9 thứ hai  ở Hong Kong là một người đàn ông 80 tuổi người Thâm Quyến, hiện đang điều trị ở khu cách ly của Bệnh viện Princess Margaret. Bệnh nhân này được đưa đến Hong Kong để trị tiểu đường và tim nhưng đã được phát hiện nhiễm H7N9. Cơ quan y tế Hong Kong vẫn chưa biết liệu người này có tiếp xúc với gia cầm sống trước đó hay không. Ông Lương Đỉnh Hùng - giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong, cho biết nhiệt độ Hong Kong và Trung Quốc đang xuống thấp nên dịch cúm đang có nguy cơ bùng phát.

Cùng lúc, một người đàn ông 30 tuổi ở Chiết Giang được xác nhận đã nhiễm H7N9  và cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo M.LOAN (TT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm