Cuộc điều trần thứ hai tại Ủy ban Điều tra đặc biệt HQ

Quốc hội mời 27 người nhưng 13 người vắng mặt, trong đó có gia đình bà Choi. Quốc hội đã gửi lệnh cưỡng chế trình diện.

Cựu Chánh văn phòng tổng thống Kim Ki-choon (bên phải ảnh) bị nghi ngờ tác động đến tổng thống. Ông phát biểu ông không quen biết bà Choi và không liên quan gì vụ tai tiếng của bà Choi. Ông xin lỗi vì đã không giúp tổng thống đúng mực.

Ông Cha Eun-taek, nguyên Giám đốc thương mại và người hợp tác với bà Choi, bác bỏ nghi vấn ông hay đến dinh tổng thống vào cuối giờ để tiếp xúc riêng với tổng thống. Ông thừa nhận có gặp Chánh văn phòng Kim Ki-choon theo yêu cầu của ông này nhưng không thừa nhận đã tác động gây ảnh hưởng để quảng cáo cho hãng điện thoại KT Corp.

Cựu Thứ trưởng Văn hóa Kim Chong bác bỏ nghi vấn cho rằng Chánh văn phòng Kim Ki-choon đã xin ông ủng hộ con gái bà Choi. Ông nói sau khi giữ chức thứ trưởng mới biết đến bà Choi. Ông không thừa nhận đã gây sức ép để vận động viên bơi lội Park Tae-hwan không tham gia Thế vận hội Rio.

Tham gia điều tra còn có Jeong Hyun-sik, cựu Giám đốc quỹ K-Sports và Chang Si-ho, cháu gái bà Choi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm