Cướp biển Somalia bắt cóc tàu chở dầu Hàn Quốc

Theo bộ trên, tàu "Samho Dream," treo cờ Quần đảo Marshall, gồm 24 thủy thủ, trong đó có năm người Hàn Quốc và 19 người Philippines, đã bị cướp biển Somalia tấn công lúc 16 giờ 10 phút (giờ địa phương).

Tàu có trọng tải 300.000 tấn, đang trên đường từ Iraq tới bang Louisiana, Mỹ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã tổ chức họp khẩn cấp để thảo luận các biện pháp xử lý tình hình.

Trước đó, để đối phó với nạn cướp biển ngoài khơi Somalia không ngừng gia tăng, Hàn Quốc đã cử tàu chiến chống cướp biển đến vùng biển này.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm