Cựu quản lý tranh cử của ông Trump bị bắt tạm giam

Ông Paul Manafort, cựu quản lý tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 15-6 bị tam giam chờ hầu tòa vì cáo buộc mua chuộc nhân chứng.

Ông Manafort là thương nhân và là người hoạt động, ủng hộ lâu năm cho đảng Cộng hòa, là một mục tiêu điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Ông Manafort đến hầu tòa án thủ đô Washington về cáo buộc mua chuộc nhân chứng, ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Ông Manafort đến hầu tòa án thủ đô Washington về cáo buộc mua chuộc nhân chứng, ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Ông Manafort đã bị buộc nhiều tội danh liên quan đến tài chính, trong đó có âm mưu rửa tiền và lừa đảo nước Mỹ. Dù bác bỏ mọi tội danh nhưng ông Manafort vẫn bị quản thúc tại gia ở bang Virginia và buộc phải mang một thiết bị giám sát điện tử.

Đông đảo báo chí đến đưa tin sự kiện ông Manafort đến hầu tòa án thủ đô Washington về cáo buộc mua chuộc nhân chứng, ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Đông đảo báo chí đến đưa tin sự kiện ông Manafort đến hầu tòa án thủ đô Washington về cáo buộc mua chuộc nhân chứng, ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Tuần rồi, ông Manafort bị ông Mueller cáo buộc tội mua chuộc nhân chứng. Thẩm phán tòa án thủ đô Washington bác đơn xin tại ngoại của ông Manafort, quyết định giam ông này đến khi xét xử.

Vài giờ sau khi ông Manafort bị giam, văn phòng ông Mueller thông báo với tòa án rằng sẽ cung cấp đầy đủ chứng cứ tại phiên xử cho thấy ông Manafort phạm tội.

Ông Manafort bước qua cửa an ninh tòa án thủ đô Washington và bị bác yêu cầu tại ngoại, ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Ông Manafort bước qua cửa an ninh tòa án thủ đô Washington và bị bác yêu cầu tại ngoại, ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Ông Manafort dự kiến sẽ hầu tòa tại Virginia về một tội danh liên quan vào tháng 7 tới, tiếp tục hầu tòa tại thủ đô Washington về cáo buộc mua chuộc nhân chứng vào tháng 9 tới.

Không cáo buộc nào của ông Manafort liên quan đến nghi ngờ Nga can thiệp bầu cử Mỹ mà xảy ra trong thời gian hai tháng trước khi ông làm quản lý tranh cử cho ông Trump, giúp ông Trump nhận được đề cử của đảng Cộng hòa.

Vợ ông Manafort rời khỏi tòa một mình sau khi ông Manafort bị giam chờ xét xử, ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Vợ ông Manafort rời khỏi tòa một mình sau khi ông Manafort bị giam chờ xét xử, ngày 15-6. Ảnh: REUTERS

Ông Trump ngày 15-6 nói chuyện giam ông Manafort là không công bằng.

“Ôi, thật là một hình phạt nặng với Paul Manafort. Rất không công bằng!” - ông Trump viết trên Twitter. 

Ông Manafort có quan hệ với đảng chính trị thân Nga của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và với một nhân vật môi giới chính trị liên quan đến chính phủ Nga. Ông Manafort từ chức quản lý tranh cử ông Trump vào tháng 8-2016 sau thông tin ông nhận tiền từ đảng chính trị của ông Yanukovych. Các chuyên gia pháp lý nhận định ông Mueller muốn ông Manafort nhận tội rồi hợp tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm