Cựu thủ tướng Anh từ chức Đặc phái viên hòa bình Trung Đông

Trả lời phỏng vấn của hãng tin AP, ông Blair xác nhận đã viết một lá thư gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban-ki Moon, đề nghị được từ chức. Vị cựu thủ tướng Anh đã đảm nhiệm chức vụ đặc phái viên này được tám năm.

Nhóm Bộ tứ là một đoàn đặc phái viên cố vấn hòa bình được thành lập bởi Liên hiệp Quốc, Liên minh Châu Âu, Mỹ và Nga.

Cựu thủ tướng Anh Tony Blair (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin RT (Nga), việc ông Tony Blair từ chức nhiều khả năng có liên quan đến mối quan hệ ngày một có nhiều bất đồng giữa ông và một số nhân vật trong chính quyền Palestine.

Trước đó, vào ngày 15-3, tờ Finacial Times (Anh) đã có bài viết dự đoán về việc ông Blair sẽ từ chức. Được biết, cựu thủ tướng Anh đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry để tìm kiếm một vai trò mới trên chính trường quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm