Czech trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga tội gián điệp

“Cơ quan phản gián của Czech mới đây đã phát hiện 3 nhà ngoại giao Nga làm gián điệp ở Prague. Các điệp viên này buộc phải bí mật rời khỏi lãnh thổ của Cộng hòa Czech và không được gia hạn thêm giấy phép cư trú”, đài phát thanh Czech cho biết.

 Tòa nhà Đại sứ quán Nga tại Cộng hòa Czech (Ảnh: AP)

Đáp trả lại động thái này, Nga đã cấm một điệp viên Czech xâm nhập vào lãnh thổ Nga và buộc một nhà ngoại giao khác phải rời đi khỏi lãnh thổ Nga. Cơ quan tình báo nước ngoài (SVR) của Nga và Đại sứ quán Nga ở Prague từ chối bình luận về vụ việc.

Vào năm 2009, quốc gia Trung Âu này đã trục xuất 2 điệp viên Nga ra khỏi Prague vì cáo buộc hành động của họ có liên quan đến việc phân phối năng lượng hạt nhân cũng như dầu và khí đốt. Nga mô tả động thái này là một sự khiêu khích.
Trong những tháng qua, Cộng hòa Lithuania và Ba Lan tuyên bố họ đã bắt giữ các quan chức quân sự đã công khai thừa nhận làm gián điệp cho Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm