Đã phát hiện lượng phóng xạ cao phía Bắc Tokyo

Tin cho biết lượng phóng xạ cao được phát hiện ở tỉnh Ibaraki nằm giữa thủ đô Tokyo và Fukushima, nơi tọa lạc của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Tại nhà máy nằm cách Tokyo 250km về phía Đông Bắc này đã xảy ra 3 vụ nổ khí hyđrô kể từ ngày 12/3/2011 sau thảm họa động đất và sóng thần một ngày trước đó khiến hệ thống làm mát cho lò phản ứng bị hư hại.

Đã phát hiện lượng phóng xạ cao phía Bắc Tokyo ảnh 1

Người dân Nhật Bản hoảng loạn đổ ra đường ở Tokyo sau khi xảy ra động đất. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một người phát ngôn Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết đã được thông báo rằng lượng phóng xạ ở Ibaraki tăng lên, song không gây nguy hiểm tới sức khỏe con người.

Trong khi đó, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo đã sơ tán công nhân khỏi cả hai nhà máy điện ở Fukushima.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm