Đặc khu Hong Kong (TQ): SV đồng ý đàm phán với chính quyền

Liên đoàn Sinh viên Hong Kong thông báo các thủ lĩnh sinh viên sẽ có cuộc gặp công khai với Tổng Vụ trưởng Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Tối trước đó, đặc khu trưởng Lương Chấn Anh tuyên bố không từ chức đồng thời chỉ thị bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga gặp sinh viên để thảo luận cải cách bầu cử.

Cảnh sát canh gác trước văn phòng đặc khu trưởng Hong Kong. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Văn phòng Thông tin chính quyền Hong Kong ra thông cáo cho biết do các tuyến đường tới trụ sở chính quyền tại khu Admiralty đã bị phong tỏa nên trụ sở tạm thời đóng cửa vào ngày 3-10. Thông báo khuyến cáo các nhân viên của trụ sở chính quyền phải làm theo kế hoạch đối phó với tình huống khẩn cấp của các phòng ban tương ứng.

Cùng ngày, một số người bị thương trong vụ ẩu đả giữa những người biểu tình và một nhóm ủng hộ chính phủ Bắc Kinh tại khu mua sắm Mong Kok. Ẩu đả xảy ra khi nhóm người ủng hộ Bắc Kinh tìm cách kéo đổ các lều tiếp tế và chướng ngại vật tại khu vực này. Hơn 50 cảnh sát đã được điều động để vãn hồi trật tự.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm