Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei phản đối Mỹ can thiệp Iraq

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei phản đối Mỹ can thiệp Iraq ảnh 1Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. (Nguồn: AFP)

Phát biểu trước các quan chức tư pháp, ông Khamenei nhấn mạnh rằng Mỹ đang giữ Iraq trong tầm kiểm soát của nước này, khẳng định đó không phải xung đột giáo phái mà là giữa một bên muốn Iraq ở phe Mỹ và một bên muốn giành độc lập cho Iraq.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo các nhà nước Hồi giáo Sunni đang rót tiền cho lực lượng thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni đang tàn phá Iraq sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng.

Dù không đề cập cụ thể tới tên nước nào, song giới chức và truyền thông Iran ám chỉ nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) đang nhận được sự hậu thuẫn về tài chính và quân sự từ Saudi Arabia và Qatar.

Liên quan tới diễn biến bạo lực hiện nay ở Iraq, người phát ngôn quân đội, Trung tướng Qassem Atta cho biết lực lượng chính phủ đã tiến hành một đợt rút quân "chiến thuật" khỏi 3 thị trấn ở miền Tây, đó là Al-Qaim, Rawa và Ana, trong bối cảnh các tay súng Hồi giáo Sunni mở rộng chiến dịch chiếm đóng trên khắp lãnh thổ Iraq./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm