Đại sứ Hy Lạp tại Brazil bị nhân tình của vợ giết

Đại sứ Hy Lạp tại Brazil Kyriakos Amiridis 59 tuổi, mất tích từ tối 26-12. Cô vợ người Brazil của ông, Françoise trình báo vụ mất tích với cảnh sát. Hai người có một con gái 10 tuổi.

Cảnh sát vào cuộc điều tra. Một viên cảnh sát ở Rio de Janeiro tên Sergio Moreira 29 tuổi đã bị bắt, theo Reuters.

Đại sứ Hy Lạp Kyriakos Amiridis (phải) được Tổng thống Brazil Michel Temer tiếp ngày 25-5. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Hy Lạp Kyriakos Amiridis (phải) được Tổng thống Brazil Michel Temer tiếp ngày 25-5. Ảnh: REUTERS

Ngày 30-12, viên cảnh sát Moreira đã thừa nhận giết đại sứ Amiridis theo chỉ đạo của cô vợ Françoise 40 tuổi của đại sứ. Moreira và Françoise là tình nhân của nhau. Moreira thừa nhận đã giết đại sứ Amiridises từ tối 26-12 tại nhà riêng của ông ở Rio de Janeiro.

Theo nhà điều tra Evaristo Magalhaes trong cuộc họp báo ngày 30-12, cô vợ Françoise 40 tuổi và Moreira đã lên kế hoạch giết đại sứ Amiridis trong nhiều ngày.

Đại sứ Hy Lạp Kyriakos Amiridis và vợ Françoise. Ảnh: THE SUN

Đại sứ Hy Lạp Kyriakos Amiridis và vợ Françoise. Ảnh: THE SUN

Nhà điều tra Magalhaes cho biết đã tìm thấy có vết máu trên chiếc đi văng trong nhà , và nhiều khả năng đại sứ Amiridis đã bị đâm đến chết, vì không có tiếng súng nào phát ra trong khu vực vào thời điểm đó. Tuy nhiên hiện các nhà điều tra vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác, vì thủ phạm đã đốt thi thể đại sứ để che giấu tội ác.

Thi thể đại sứ Amiridis được tìm thấy vào tối 29-12 trong một chiếc xe bị đốt cháy gần nhà riêng đại sứ. Nhà riêng của đại sứ Amiridis gần nhà gia đình vợ ở khu Nova Iguacu - một khu dày đặc tội phạm. Tình trạng thi thể bị cháy nặng. Chiếc xe trước đó do đại sứ Amiridis và vợ thuê sử dụng.

Cảnh sát bắt giữ cô vợ Françoise. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát bắt giữ cô vợ Françoise. Ảnh: REUTERS

Hiện cả Françoise và Moreira đều đang bị giam. Cảnh sát cũng bắt giữ anh họ của Morira, vốn có mặt tại hiện trường, đứng yên nhìn Moreira giết người, và trợ giúp mang thi thể đại sứ Amiridis đi giấu để được trả công 25.000USD.

Chiếc xe nơi chứa thi thể đại sứ Amiridis bị phóng hỏa. Ảnh: REUTERS

Chiếc xe chứa thi thể đại sứ Amiridis bị phóng hỏa. Ảnh: REUTERS

Quyền Tổng thống Brazil Michel Temer viết thư chia buồn đến Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và gửi lời chia buồn đến gia đình, người thân đại sứ Amiridis cũng như người dân Hy Lạp.

Thủ phạm cố tình đốt thi thể đại sứ Amiridis cùng chiếc xe để đánh lạc hướng điều tra. Ảnh: REUTERS

Thủ phạm cố tình đốt thi thể đại sứ Amiridis cùng chiếc xe để đánh lạc hướng điều tra. Ảnh: REUTERS

Đại sứ quán Ai Cập tại Brazil không bình luận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hy Lạp Stratos Efthymiou cho biết chính phủ không bình luận.

Ông Amiridis từng làm việc tại tổng lãnh sự Hy Lạp ở Rio de Janeiro từ năm 2001-2004. Ông làm đại sứ ở Libya từ năm 2012-2016. Ông mới vừa nhậm chức đại sứ tại Brazil từ đầu năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm