Đại sứ quán Nga tại Libya bị các tay súng lạ tấn công

Đại sứ quán Nga tại Libya bị các tay súng lạ tấn công ảnh 1

Một chiếc xe cháy ở trước cửa Đại sứ quán Nga tại Tripoli trong vụ tấn công ngày 2/10. (Ảnh: Reuters)
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich, một số tay súng không rõ danh tính đã bắn vào Đại sứ quán và tìm cách xông vào khuôn viên sứ quán. Theo thông tin ban đầu, không có nhân viên ngoại giao nào trong sứ quán bị thương.

Các nhân chứng cho biết trước đó, hàng chục người biểu tình đã đập phá một xe ôtô đỗ trước Đại sứ quán Nga và phá cửa để xông vào sứ quán. Lực lượng an ninh Libya đã được triển khai đến hiện trường để giải tán người biểu tình và bảo vệ các nhân viên ngoại giao Nga. Được biết vụ việc này liên quan đến thông tin một phụ nữ người Nga giết hại một sĩ quan quân đội Libya ở quận Souk Juma thuộc Tripoli.

Hãng thông tấn Lana của Libya đưa tin Thủ tướng Libya Ali Zeidan và Ngoại trưởng Mohamed Abdelaziz đã đến Đại sứ quán Nga để xem xét tình hình.

Hồi tháng 9/2012, các tay súng có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya, sát hại Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens và ba nhân viên người Mỹ./.
(Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm