Dân búc xúc, Trung Quốc ngưng khẩn dự án rác hạt nhân 15 tỉ USD

Trung Quốc quyết định tạm ngưng dự án xây dựng một nhà máy tái chế rác thải hạt nhân trị giá 15 tỉ USD tại TP biển Liên Vân Cảng (tỉnh Giang Tô) vì bị dân địa phương phản đối quá mạnh, theo hãng tin Reuters (Mỹ).

Liên Vân Cảng cách Thượng Hải 500 km về phía bắc, được chọn làm nơi xây dựng nhà máy tái chế rác thải hạt nhân. Dự án do tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc hợp tác với tập đoàn hạt nhân Areva (Pháp) thực hiện, dự kiến sẽ được xây dựng vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2030. Công nghệ tái chế rác thải này tương tự công nghệ xử lý rác thải hạt nhân của Nhật.

Cuối tuần qua người dân Liên Vân Cảng đã xuống đường biểu tình phản đối, lo ngại nhà máy tái chế rác thải hạt nhân này sẽ tác động xấu đến sức khỏe. Vì áp lực này chính quyền Liên Vân Cảng đã quyết định dừng dự án.

Liên Vân Cảng vốn đã có nhà máy hạt nhân Thiên Quân gồm hai lò phản ứng hạt nhân do Nga thiết kế, hai lò phản ứng nữa đang được xây dựng và còn có kế hoạch mở rộng thêm.

Nhà máy hạt nhân Thiên Quân ở Liên Vân Cảng đang được mở rộng.

Nhà máy hạt nhân Thiên Quân ở Liên Vân Cảng đang được mở rộng. Ảnh: INTERNET

Trung Quốc có tham vọng trở thành cường quốc thế giới về sức mạnh năng lượng hạt nhân. Tính đến cuối tháng 6 năm nay Trung Quốc có 30 nhà máy hạt nhân thương mại, công suất khoảng 28 tỉ oát. Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ tăng con số này lên 58 tỉ oát với 110 nhà máy hạt nhân vào cuối năm 2030, hơn cả Mỹ. Tuy nhiên một vấn đề Trung Quốc phải đối mặt hiện nay là xử lý tái chế rác thải hạt nhân.

Năm 2013, Trung Quốc cũng phải hủy dự án xây dựng một nhà máy chế biến uranium ở TP Hạc Sơn (tỉnh Quảng Đông) sau khi bị người dân địa phương biểu tình phản đối.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm