Đan Mạch sẽ tịch thu trang sức người nhập cư

Sau ba giờ tranh luận, ngày 26-1, Quốc hội Đan Mạch đã nhất trí thông qua một số điều khoản sửa đổi luật nhập cư. 

Cụ thể, Quốc hội cho phép chính phủ tịch thu nữ trang, trang sức của người nhập cư có giá trị hơn 10.000 kroner (1.340 euro, hay hơn 30 triệu VNĐ). Các nữ trang có giá trị cảm xúc như nhẫn cưới được loại trừ.

Bộ trưởng Nhập cư Đan Mạch Inger Stojberg nghe các đại biểu Quốc hội tranh luận ngày 26-1. Ảnh: VOA 

Số tiền sung công này sẽ dùng choàng cho chi phí chính phủ Đan Mạch phải chi quản lý người nhập cư.

Ngoài ra luật cũng quy định người xin quyền tị nạn phải đợi ba năm – thay vì một năm theo luật cũ – mới được xem xét cho đoàn tụ với gia đình.

HĐBA Liên Hiệp Quốc (LHQ), Cao ủy Nhân quyền LHQ và Tổ chức Ân xá Quốc tế phản đối, cho rằng luật không phù hợp với chính sách nhập cư của Liên minh châu Âu.

Năm 2015, Đan Mạch nhận tới 21.000 người xin quyền tị nạn - đến từ Trung Đông, châu Phi, châu Á, là một trong những điểm đến được lựa chọn nhiều nhất của người nhập cư, đứng sau Phần Lan, Áo, Đức, Thụy Điển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm