Dán nhãn lập lờ, siêu thị sẽ bị kiện

Hàng hóa này do người Israel sản xuất trong các khu định cư người Do Thái tại Palestine. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho rằng nhãn ghi chữ “West Bank” (bờ Tây) có thể làm nhiều người lầm tưởng là hàng của người Palestine.

Theo hiệp định tự do mậu dịch ký kết với Liên minh châu Âu (EU) năm 2000, Israel được hưởng quy chế ưu đãi khi xuất khẩu hàng vào EU. Tuy nhiên, hàng chỉ được miễn thuế khi sản xuất trong biên giới Israel lập trước năm 1967. Do đó, các vùng đất Israel chiếm đóng trái phép như bờ Tây, dải Gaza hay cao nguyên Golan đều không được hưởng quy chế ưu đãi.

MINH NHỰT (Theo The Guardian)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm