Dân Okinaoa biểu tình đòi giao nộp quân nhân Mỹ gây tai nạn chết người

Trong lời khai với các nhà điều tra Nhật Bản, viên trung sĩ Mỹ nói trên thừa nhận dính líu đến vụ tai nạn ngày 7-11 làm một người đàn ông 66 tuổi tử vong. Theo Hiệp định giữa Nhật Bản và Mỹ về quy chế đối với các lực lượng, quân đội Mỹ sẽ giam giữ viên trung sĩ này cho đến khi có lời buộc tội từ các nhà chức trách Nhật Bản.

Tuy nhiên, những người tham gia biểu tình, trong đó có các quan chức chính quyền địa phương và các nghị sĩ trong liên minh cầm quyền, kêu gọi phía Mỹ giao nộp viên trung sĩ trước khi phía Nhật Bản chính thức buộc tội. Những người biểu tình cũng yêu cầu thông qua một nghị quyết xem xét lại hiệp định giữa Nhật Bản và Mỹ cho phép kẻ tình nghi chạy trốn vào căn cứ Mỹ.

Vụ việc trên làm xấu thêm tình trạng căng thẳng giữa người dân Okinaoa và quân đội Mỹ đóng tại đảo này, trong khi Chính phủ Nhật Bản đang cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề di chuyển căn cứ không quân Futemma của Mỹ ở Okinaoa.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm