Dân số Nhật giảm ở mức kỷ lục

Dân số Nhật đang ngày càng già đi Ảnh: Reuters

Theo hãng tin BBC, Bộ Y tế Nhật cho biết năm ngoái 1.031.000 trẻ em ra đời, giảm 6.000 so với năm 2012. Trong khi đó, số người chết lên đến 1.275.000, tăng 19.000 so với năm trước. Như vậy, dân số Nhật đã sụt giảm đi 244.000 người, vượt qua kỷ lục cũ 219.000 người của năm 2012.

Dân số Nhật đã liên tục giảm trong vài năm qua. Chính phủ cảnh báo nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài thì trong 50 năm tới dân số Nhật sẽ giảm 30%. Hiện 25% dân số Nhật trên 65 tuổi và con số này dự kiến sẽ chạm ngưỡng 40% vào năm 2060, khiến gánh nặng an sinh xã hội ngày càng gia tăng.

Tokyo cho biết hiện tổng dân số nước này vào khoảng 126.393.679 người, giảm 0,21% so với năm trước. Số lượng người di cư đến Nhật rất thấp, khiến tình trạng dân số giảm không có lối ra.

Giới quan sát nhận định tình trạng dân số giảm là một thách thức lớn đối với chính phủ Nhật trong nỗ lực cải tổ nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Theo NGUYỆT PHƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm