Đảng Hồi giáo thắng cử ở Tunisia

Đảng Ennahda (Hồi giáo) chiến thắng, chiếm 90/217 ghế Quốc hội (41,47%). Đảng Hội nghị Cộng hòa (cánh tả theo chủ nghĩa dân tộc) đứng thứ hai (30 ghế) và đảng Ettakatol (cánh tả) thứ ba (21 ghế).

Ngày 28-10, đảng Ennahda tuyên bố cam kết loại trừ chủ nghĩa cực đoan, hợp tác với các đảng để xây dựng chế độ dân chủ và củng cố vai trò của phụ nữ trong chính trị. Tunisia là nước đầu tiên lật đổ chế độ trong phong trào biểu tình “mùa xuân Ả Rập”.

Trong khi đó tại Libya, dù Hội đồng Dân tộc quá độ ở Libya kêu gọi NATO kéo dài chiến dịch quân sự ở Libya đến cuối năm, tuy nhiên ngày 28-10, NATO chính thức thông báo chấm dứt chiến dịch quân sự tại Libya vào ngày 31-10 sau bảy tháng hoạt động.

Nguồn tin từ Hội đồng Dân tộc quá độ cũng cho biết Seif al-Islam, con trai ông Gaddafi, đã vượt biên giới vào Niger. Cùng ngày, thẩm phán Tòa án Hình sự quốc tế khẳng định đã tiếp xúc không chính thức (qua trung gian) với Seif al-Islam. Ông này có nguyện vọng đầu hàng với Tòa án Hình sự quốc tế.

D.THẢO (Theo Reuters, AP, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm