Các nhà phân tích cho rằng vụ đánh bom là việc làm của nhóm khủng bố chưa rõ tại Thái Lan, chúng liên kết với phong trào Hồi giáo Đông Turkic và cánh hữu cực đoan Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các chương trình nghị sự Duy Ngô Nhĩ nhằm mục đích trả thù.
Vụ đánh bom làm ít nhất 20 người thiệt mạng tại Bangkok diễn ra tại địa điểm có nhiều khách du lịch (Ảnh: EPA)
Vào tháng 7, chính phủ Thái Lan đã trục xuất hơn 100 người dân tộc Duy Ngô Nhĩ về nước. Đây là những người rời khỏi Trung Quốc với hi vọng chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà chức trách Thái Lan cho rằng vụ đánh bom và quyết định của Thủ tướng Prayut Chan-ocha trong việc trục xuất những người Duy Ngô Nhĩ về nước là không liên quan với nhau. Họ cho rằng các cuộc tấn công được tổ chức bởi nhóm trong nước và các vật liệu để chế tạo bom có thể dễ dàng mua tại Thái Lan.
Người phụ nữ thắp nến tại đền Erawan tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ đánh bom Bangkok vào hôm 17-8 (Ảnh: Reuters)
Tiến sĩ Panitan Wattanayagorn, cố vấn an ninh cho Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết: “Thường thì các linh kiện bom có thể mua được ở Thái Lan. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong việc đưa ra các giả định hoặc suy đoán. Khi cảnh sát hoàn thành việc thu thập các mảnh vỡ, họ có thể xác đinh được kẻ làm bom.”