Đêm bạo động thứ hai ở Bắc Ireland

Theo truyền thống, những người theo đạo Tin lành ở Bắc Ireland thường tổ chức diễu hành vào ngày 12-7, ngày đánh dấu vua William III (Tin lành dòng Cam) chiến thắng vua James II (Công giáo) trong trận chiến sông Boyne vào năm 1690.

Đêm bạo động thứ hai ở Bắc Ireland ảnh 1

Năm nào trong ngày diễu hành 12-7 cũng xảy ra bạo động. Năm nay, hơn 600 cảnh sát Anh đã được triển khai trước để bảo vệ an ninh. Khi cảnh sát ngăn không cho những người Tin lành diễu hành qua khu Công giáo, một số thanh niên quá khích đã tấn công bằng chai xăng, gạch đá, chai lọ. Cảnh sát bắn đạn cao su và súng nước trấn áp (ảnh). 400 cảnh sát đến tăng cường.

Bắc Ireland thuộc vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã trải qua 30 năm xung đột tôn giáo làm 3.500 người thiệt mạng. Hiệp định hòa bình năm 1998 đã chia sẻ quyền lực giữa người Tin lành và người Công giáo nhưng bạo động vẫn thường xảy ra.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm