Dịch ĐNA: Đáng sợ số người chết ở Indonesia vượt mốc 100.000

Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan tiếp tục là bốn ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Số ca tử vong ở Indonesia vượt 100.000

Ngày 4-8, tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Indonesia đã lần đầu chạm mức 6 chữ số. Trong số 3.532.567 ca nhiễm COVID-19 được giới chức Indonesia công bố, 100.636 bệnh nhân đã không qua khỏi. Riêng trong ngày 4-8, số ca nhiễm mới là 35.867 và số ca tử vong mới là 1.747.

Indonesia vẫn là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, dù xét theo số ca nhiễm hay số ca tử vong. Số người chết vì COVID-19 ở quốc gia quần đảo này cao thứ hai châu Á, chỉ thấp hơn con số tương ứng của Ấn Độ. 

Một khu nghĩa trang chôn cất người chết vì COVID-19 ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: CNN

Cuối tháng 5, số ca tử vong vì COVID-19 ở Indonesia còn ở mức 50.000. Có nghĩa là chỉ sau hơn hai tháng, số liệu này đã tăng gấp đôi.

Từ đầu tháng 7, Indonesia đã áp lệnh hạn chế di chuyển với mong muốn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Lệnh này sẽ còn hiệu lực cho tới ít nhất là ngày 9-8.

Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 208 triệu trong số hơn 270 triệu dân nước này trong hai năm 2021 và 2022. Tới ngày 4-8, số người được tiêm chủng chỉ ở mức chưa tới 11% kế hoạch. Sự chậm chạp này được cho là do thiếu hụt nguồn cung vaccine, các khó khăn về hậu cần và tâm lý nghi ngại vaccine trong dân chúng.

Trong một động thái nhằm khuyến khích người dân tiêm chủng, Indonesia thông báo cả những người không có mã định danh cá nhân cũng có thể đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Dịch ở Philippines không xấu đi, nhưng không hẳn khả quan

Tới hết ngày 4-8, số ca nhiễm COVID-19 tại Philippines là 1.619.824, vẫn cao thứ hai Đông Nam Á. Trong số này, số trường hợp tử vong là 28.231.

Sau khi vượt mức 15.000 hồi đầu tháng 4, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Philippines đã giảm xuống dưới 10.000 suốt từ ngày 19-4, song không có chiều hướng giảm ổn định và rõ rệt.

Tính tới ngày 4-8, Philippines đã triển khai hơn 21,88 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 với 9.825.466 người đã được tiêm đủ hai mũi và hơn 12 triệu người khác được tiêm mũi vaccine đầu tiên, theo hãng thông tấn quốc gia PNA

2 ngày liền số ca nhiễm mới ở Thái Lan vượt 20.000

Ngày 4-8, lần đầu tiên số ca nhiễm COVID-19 mới theo ngày của Thái Lan đã vượt mức 20.000. Sáng ngày 5-8, Thái Lan tiếp tục báo cáo thêm 20.920 ca nhiễm COVID-19, gồm 262 trường hợp lây nhiễm trong tù.

Kể từ đầu dịch, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Thái Lan là 693.305, trong đó 5.663 bệnh nhân đã không qua khỏi. Số ca tử vong được báo cao hôm 5-8 là 160, giảm nhẹ so với “kỷ lục” buồn 188 trường hợp được ghi nhận một ngày trước đó. 

Người dân thủ đô Bangkok, Thái Lan ngồi chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: BANGKOK POST

Theo tờ Bangkok Post, Thái Lan đang hứng chịu làn sóng COVID-19 thứ ba kéo dài từ ngày 1-4 tới nay, ghi nhận 664.442 ca nhiễm mới và đã điều trị thành công 2/3 số bệnh nhân này. Trong hơn 4 tháng qua, số ca tử vong chiếm hơn 98% tổng số người chết vì COVID-19 kể từ đầu dịch.

Ngày 4-8, tập đoàn y tế Thonburi (trụ sở tại thủ đô Bangkok) úp mở nguy cơ hợp đồng đặt mua 20 triệu liều vaccine của liên danh Pfizer-BioNTech sẽ thất bại dù trước đó, doanh nghiệp này nói rằng quá trình đàm phán sắp hoàn tất, theo hãng tin Reuters. Lý do được đưa ra là việc nhập khẩu vaccine vào Thái Lan phải thông qua các cơ quan chính phủ.

Tháng trước, tập đoàn Thonburi công bố thông tin đầy hứa hẹn về hợp đồng này, song cả hãng dược Pfizer (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) đều nói rằng họ không đàm phán với Thonburi.

Theo Reuters, chỉ hơn 6% dân số Thái Lan đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Một công ty hoàng gia Thái Lan đã khởi động dây chuyền sản xuất vaccine theo giấy phép của hãng dược AstraZeneca (Anh) nhưng công suất thấp hơn dự kiến. Chính quyền Bangkok đã đặt mua 20 triệu liều vaccine của Pfizer nhưng Thái Lan phải chờ tới cuối năm nay mới có thể nhận hàng.

Malaysia lại “kỷ lục phá kỷ lục”

Ngày 4-8, Malaysia báo cáo 19.819 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 257 bệnh nhân COVID-19 được báo cáo tử vong. Cả hai đều là mức số liệu từng ngày cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện ở nước này.

Số ca nhiễm mới theo ngày ở Malaysia đã tăng cao trong những tuần gần đây. Trong tháng 7, nước này 10 lần báo cáo “kỷ lục” đau buồn mới về số ca nhiễm mỗi ngày, từ mức 9.180 (ngày 9-7) lên 17.786 (ngày 31-7). 

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia đã lên tới 1.183.110, trong đó 9.855 trường hợp đã tử vong. Hai địa phương liền kề nhau là thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor vẫn là tâm dịch của cả nước.

Tính tới ngày 4-8, hơn 210.000 bệnh nhân COVID-19 ở Malaysia còn chưa khỏi bệnh, trong đó 1.069 trường hợp phải nằm phòng chăm sóc tích cực (ICU), 553 bệnh nhân cần dùng máy trợ thở.

Bộ Y tế Malaysia cho biết tính tới hết ngày 3-8, nước này đã triển khai hon 22 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Trong số 32 triệu dân nước này, 7,4 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm