Điều tra kỷ luật đảng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Trung Quốc

Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc - ông Nỗ Nhĩ-Bạch Khắc Lực đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và luật pháp. Thông tin được Tân Hoa xã ngày 21-9 dẫn từ Cơ quan Chống Tham nhũng Trung Quốc cho biết.

Theo Tân Hoa xã, ông Nỗ Nhĩ-Bạch Khắc Lực đang bị Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia điều tra.

Ông Nỗ Nhĩ-Bạch Khắc Lực thời còn làm Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương, trong một cuộc họp báo ở TP Ô Lộ Mộc Tề (Khu tự trị Tân Cương) ngày 19-8-2010. Ảnh: REUTERS

Ông Nỗ Nhĩ-Bạch Khắc Lực thời còn làm Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương, trong một cuộc họp báo ở TP Ô Lộ Mộc Tề (Khu tự trị Tân Cương) ngày 19-8-2010. Ảnh: REUTERS

Cơ quan Thanh tra Kỷ luật Trung ương chỉ thông báo về việc điều tra ông Nỗ Nhĩ-Bạch Khắc Lực bằng một dòng ngắn gọn trên trang web của mình. Cơ quan này chỉ nói ông Nỗ Nhĩ-Bạch Khắc Lực “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và luật pháp”, một cụm từ thường dùng trong các trường hợp bị điều tra tham nhũng.

Ông Nỗ Nhĩ-Bạch Khắc Lực sinh năm 1961 tại Tân Cương, là người gốc Hồi Hột, làm Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương từ năm 2008-2014, bắt đầu làm Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc gia từ năm 2014 đến nay. Ông Nỗ Nhĩ-Bạch Khắc Lực là một trong các nhân vật Hồi Hột mang trọng trách cao nhất trong chính phủ Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khoanh vùng lĩnh vực năng lượng như là một phần chiến dịch truy quét tham nhũng ông đã tiến hành từ sau khi nhậm chức sáu năm trước. Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc gia đã bị sa thải và bị điều tra từ năm 2014.

Quan tham Trung Quốc về nước đầu thú
Quan tham Trung Quốc về nước đầu thú
(PL)- Tờ New York Times hôm qua (29-7) đưa tin một nhân viên cảnh sát nằm trong nhóm 100 nghi can bỏ trốn ra nước ngoài mà Trung Quốc đang truy bắt đã trở về từ Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm