Đối đầu thương mại Mỹ-Trung leo thang

Theo ông Trump, khoản tăng thuế mới này nhằm đáp trả “sự trả đũa không công bằng” của TQ đối với kế hoạch của Mỹ là tăng khoản thuế nhập khẩu với lượng hàng hóa nhập khẩu từ TQ trị giá gần 50 tỉ USD với cáo buộc TQ vi phạm luật sở hữu trí tuệ.

Chỉ vài ngày trước, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã công bố 1.300 mặt hàng TQ mà Mỹ định sẽ áp mức thuế nhập khẩu 25%, phần lớn là hàng công nghệ, điện tử. TQ liền phản pháo bằng danh sách 106 mặt hàng Mỹ sẽ phải chịu mức thuế tương tự khi nhập khẩu vào TQ, chủ yếu về nông sản, ô tô, hóa chất.

Hãng tin Reuters dẫn lời một số quan chức Nhà Trắng cho biết họ hy vọng các cuộc đối thoại với TQ có thể giúp tháo gỡ các khúc mắc thương mại giữa hai nước. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm