Donetsk và Luhansk công bố kết quả bầu cử

Tại Luhansk, Thủ tướng (tự xưng) Igor Plotnitsky đắc cử tổng thống với 63,08% phiếu. Đảng Hòa bình cho vùng Luhansk dẫn đầu với 69% phiếu bầu. Tại Donetsk, Thủ tướng (tự xưng) Aleksandr Zakharchenko đắc cử với 75% phiếu bầu. Đảng Cộng hòa Donetsk chiếm ưu thế với 65,11% phiếu bầu.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga tôn trọng quyền bày tỏ nguyện vọng của người dân miền Đông Ukraine. Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ tuyên bố Mỹ không công nhận kết quả bầu cử ở miền Đông Ukraine và sẽ kêu gọi quốc tế không công nhận. Người phát ngôn khuyến cáo Nga không được sử dụng kết quả bầu cử làm cớ triển khai quân ở miền Đông Ukraine.

Ông Igor Plotnitsky sinh năm 1964 tại Luhansk, mang quân hàm thiếu tá dự bị trong quân đội Liên Xô cũ. Sau khi Liên Xô tan rã, ông kinh doanh dầu hỏa và làm việc cho cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Luhansk. Khi chiến sự bùng nổ, ông giữ chức bộ trưởng Quốc phòng rồi thủ tướng.

Ông Aleksandr Zakharchenko sinh năm 1976 tại Donetsk. Ông tự giới thiệu mình là kỹ sư điện còn báo chí Nga cho biết ông đã học tại Viện Pháp luật (Bộ Nội vụ Ukraine). Sau khi chiến sự bùng nổ, ông lần lượt giữ chức tư lệnh, thứ trưởng Nội vụ và thủ tướng.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm