Động đất 7,3 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Trung Mỹ

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần có khả năng hủy diệt phát đi cho toàn Trung Mỹ và Mexico. Theo Reuters, động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra đêm 26-8 (giờ địa phương). Viện Vật lý Địa cầu Mỹ thông báo tâm chấn cách bờ biển TP Usulutan (Salvador) 120 km ở độ sâu 20 km. Tại cảng Acajutla (Salvador) có sóng thần yếu. Không có thiệt hại và thương vong.

Tại Mỹ, AP loan tin miền Nam bang California (Mỹ) phải hứng chịu nhiều lần động đất liên tiếp trong ngày 26-8. Động đất có cường độ mạnh nhất 5,3 độ Richter xảy ra lúc 12 giờ 31 cách TP Brawley 5 km. 25 dư chấn xuất phát từ tâm chấn cách El Centro 26 km. Rung chấn lan đến phía nam quận Cam. Không có thiệt hại và thương vong.

Trong khi đó, bảy năm sau thảm họa bão Katrina, Mỹ đang lo đối phó bão Isaac. Reuters cho biết đêm 26-8, bão đã trực chỉ ba bang Louisiana, Alabama và Mississippi bên bờ vịnh Mexico. Ba bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc bang Louisiana đã kêu gọi các gia đình dự trữ nước uống, thực phẩm, thuốc men, quần áo. Tại bang Mississippi, người dân đã đổ xô mua nhu yếu phẩm dự trữ. Một số cửa hàng bị vét sạch hàng.

Tập đoàn BP đã sơ tán toàn bộ công nhân trên các giàn khoan ngoài vịnh Mexico. Lo ngại bão ảnh hưởng các giàn khoan dầu ở vịnh Mexico và các nhà máy lọc dầu ở bang Louisiana, sáng 27-8, giá dầu thô ngọt nhẹ trên thị trường châu Á giao vào tháng 10 đã tăng đến gần 97,5 USD/thùng, tức tăng 1,35 USD. Giá dầu biển Bắc là 114,99 USD, tức tăng 1,40 USD.

Bão Isaac đã quét qua Cuba hôm 25-8, làm bảy người chết ở Haiti hôm 26-8 và đổ bộ bang Florida chiều cùng ngày. Đại hội đảng Cộng hòa ở Tampa phải hoãn đến ngày 28-8. Đại hội sẽ chính thức chỉ định ứng cử viên Mitt Romney đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống.

Ở châu Á, báo chí Nhật đưa tin ngày 27-8, bão Bolaven đang tiến về Hoàng Hải với sức gió mạnh 200 km/giờ. Dự báo bão sẽ đi sát đảo Jeju (Hàn Quốc) và đổ bộ vào đất liền CHDCND Triều Tiên. Hàn Quốc đã phát cảnh báo bão ở mức cao nhất.

Dự báo đêm 28-8, bão sẽ đổ bộ vào TP Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) và khu vực Tây Bắc CHDCND Triều Tiên. Tại Trung Quốc, các chuyến bay nối liền Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang) với đảo Jeju (Hàn Quốc) và Đài Trung (lãnh thổ Đài Loan) đã bị hủy. Hôm trước đó, bão hoành hành ở Nhật nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng. Tại tỉnh Okinawa có năm người bị thương. Giao thông công cộng tê liệt trong ngày 27-8.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm