Động đất rung chuyển Ấn Độ, 2 người chết, 69 người bị thương

Động đất rung chuyển Ấn Độ, 2 người chết, 69 người bị thương ảnh 1

Bệnh nhân tại một bệnh viện ở Bhaderwah được sơ tán sau trận động đất - Ảnh: ET

Theo Indian Express ngày 2-5, hàng trăm nhà cửa ở hai khu vực Jammu và Kashmir cũng bị hư hại. Trong đó chịu ảnh hưởng nặng nhất là hai huyện Kishtwar và Doda thuộc Jammu, với gần 400 công trình xây dựng bị nứt, bao gồm trường học, bệnh viện và nhà dân.

Các quan chức ở Jammu thông báo hai người chết và 69 người bị thương, trong đó có 32 học sinh.

Một quan chức địa phương cho biết trận động đất xảy ra lúc 12g27 trưa 1-5 khiến người dân hoảng hốt chạy ra đường. Ngoài hai khu vực Jammu và Kashmir, động đất cũng làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô New Delhi và các thành phố vệ tinh.

Rung chấn cũng được cảm nhận ở Punjab và Haryana nhưng hiện chưa có báo cáo thiệt hại hay thương vong từ hai bang này.

Tại bang Himachal Pradesh, động đất kéo dài gần 30 giây và được cảm nhận từ khu vực thung lũng Spiti đến đồi Una. Tại Chamba, động đất làm hư hại một số nhà dân và khiến nhiều người vừa la hét vừa chạy ra khỏi nhà. Các khu vực Kangra, Palampur, Solan, Hamirpur và nhiều nơi khác cũng rung chuyển do động đất nhưng không có người bị thương.

Đây là trận động đất thứ ba tại Ấn Độ trong vòng nửa tháng qua.

Theo Minh Anh (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm