Động đất-sóng thần Indonesia: Số người chết tăng lên 384

Số người chết trong thảm họa kép động đất-sóng thần ở đảo Sulawesi (Indonesia) chiều 28-9 tính tới thời điểm này tăng lên 384 người, khoảng 500 người bị thương, RT dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho ngày 29-9. Tất cả thương vong nằm ở TP Palu, cách tâm chấn 80 km.

Cảnh hoang tàn ở Palu sau động đất. Ảnh: TWITTER

Cảnh hoang tàn ở Palu sau động đất. Ảnh: TWITTER

Đây chưa phải là con số cuối cùng khi nỗ lực cứu hộ bị cản trở vì điện và viễn thông mất trên diện rộng. Có 350.000 dân tại Palu.

Điện và viễn thông bị mất, cản trở công tác cứu hộ. Ảnh: TWITTER

Điện và viễn thông bị mất, cản trở công tác cứu hộ. Ảnh: TWITTER

Cơ quan chức năng cho biết đang lo ngại về số phận của hàng trăm người có mặt ở Palu chuẩn bị tham dự một lễ hội biển dự kiến diễn ra vào tối 28-9.

Palu ngập nước sau sóng thần. Ảnh: TWITTER

Palu ngập nước sau sóng thần. Ảnh: TWITTER

Các bệnh viện đang quá tải vì người bị thương, rất nhiều người phải nằm vạ vật bên ngoài, trong khi người sống sót tham gia tìm kiếm nạn nhân, thu thập thi thể.

Dự kiến sớm nhất tới sáng mai (30-9), nhà chức trách Indonesia mới có thể lắp đặt hệ thống viễn thông do Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa quốc gia cung cấp trong trường hợp điện vẫn chưa thể khôi phục.

Nhà cửa tan hoang sau thảm họa. Ảnh: TWITTER

Sân bay Mutiara SIS Al Jufrie ở Palu phải đóng cửa khi 500 m trong tổng cộng 2.500 m đường băng bị hư hại nặng. Tuy nhiên, nhà chức trách Indonesia vẫn quyết định triển khai sử dụng máy bay vận tải Hercules chở hàng cứu trợ đến khu vực, dự kiến sẽ hạ cánh trên phần chiều dài còn lại của đường băng vào tối nay.

Chưa có thông tin thương vong từ TP Donggala, cách tâm chấn 56 km.

Hình ảnh cây cầu biểu tượng ở Donggala trước và sau khi hứng động đất, sóng thần. Ảnh: TWITTER

Hình ảnh cây cầu biểu tượng ở Donggala trước và sau khi hứng động đất, sóng thần. Ảnh: TWITTER 

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa lý Indonesia bị chỉ trích vì phát và rút cảnh báo sóng thần chỉ trong vòng 34 phút. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết sóng thần đã xuất hiện ngay sau động đất, trong thời gian phát cảnh báo, và cơ quan đã quyết định rút cảnh báo sau khi quan sát, kiểm tra không có thêm đợt sóng thần nào nữa. Palu từng bị sóng thần năm 1927 và 1968.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm