Dự báo động đất sai bị kết án sáu năm tù

Tòa nhận định các chuyên gia này đã cung cấp thông tin không chính xác, thiếu sót và mâu thuẫn liên quan đến dự báo động đất ở L’Aquila.

Theo cáo trạng, từ ngày 14-12-2008, ngày nào chấn động cũng xảy ra ở L’Aquila. Nhân dân rất lo lắng, nhiều người đã đi lánh nạn. Ngày 29-3-2009, nhà vật lý Giampaolo Giuliani đã cảnh báo sẽ có động đất lớn. Hai ngày sau, Ủy ban Về các nguy cơ lớn họp và nhận định không có gì nguy hiểm. Đến ngày 6-4-2009, động đất mạnh 7,2 độ Richter đã phá hủy L’Aquila và vùng phụ cận (309 người chết).

Reuters đưa tin ngày 23-10, nhà vật lý Luciano Mainai, Chủ tịch Ủy ban Về các nguy cơ lớn, đã tuyên bố từ chức để phản đối bản án nêu trên.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm