Đức đề nghị khám sức khỏe phi công kỹ hơn

Ông nói khi khám sẽ kiểm tra phi công có dùng thuốc hướng thần hay ma túy không. Ông còn đề nghị xét nghiệm thêm đối với gan, thận, cholesterol.

Đề nghị trên được đưa ra sau sự kiện phi công phụ người Đức Andreas Lubitz mắc chứng trầm cảm đã lái máy bay Airbus A320 đâm vào núi Alpes ở Pháp làm 150 người thiệt mạng. Hiện nay, trong kiểm tra sức khỏe phi công hằng năm ở Đức, các bác sĩ thường chỉ xét nghiệm huyết sắc tố hay tỉ lệ đường trong máu mà thôi.

Liên quan đến vụ máy bay chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski rơi ở Smolensk (Nga) ngày 10-4-2010, đài phát thanh Ba Lan RMF đưa tin kết quả giám định hộp đen mới công bố ngày 7-4 cho thấy các quan chức trên máy bay ép phải hạ cánh trong lúc có sương mù dày đặc và các phi công đã chấp hành. Cuối cùng 96 người trên máy bay chết hết, trong đó có tổng thống và phu nhân.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm