Đức đóng cửa một nhà thờ Hồi giáo tại Hamburg

Cùng ngày, một trung tâm văn hóa chi nhánh của nhà thờ này cũng bị cấm hoạt động.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 9/8, Sở Nội vụ Hamburg cho biết họ đã đóng cửa Câu lạc bộ văn hóa Arập-Đức Taiba và nhà thờ al-Quds.

Chính quyền không giải thích về quyết định của họ, nhưng các nguồn tin cho biết câu lạc bộ ở khu Sankt Georg này của thành phố cảng Hamburg đã sử dụng nhà thờ Hồi giáo để tuyển mộ những kẻ Hồi giáo cực đoan cho cuộc thánh chiến.

Trong cuộc vây ráp sáng 9/8, cảnh sát đã lục soát nhà thờ al-Quds, là địa chỉ thường xuyên gặp gỡ của ba kẻ liên quan tới vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ, kể cả tên cầm đầu Mohammed Atta, đã lái chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York.

Các quan chức an ninh cho biết một nhóm 10 phần tử đã từ nhà thờ này tới Pakistan hoặc Afghanistan hồi năm ngoái, có thể để tham dự các trại huấn luyện quân sự.

Ít nhất có một trong số những phần tử này đã tham gia Phong trào Hồi giáo cấp tiến Uzbekistan ở Pakistan và đã xuất hiện trên các băng hình tuyên truyền cho tổ chức này.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm