Đức sơ tán 45.000 dân vì quả bom 1,8 tấn

Đức sơ tán 45.000 dân vì quả bom 1,8 tấn ảnh 1

Quả bom nặng 1,8 tấn nằm dưới lòng sông.
Quả bom nặng 1,8 tấn - do Không quân hoàng gia Anh (RAF) thả xuống - đã được tìm thấy sau khi mực nước trên sông Rhine giảm đáng kể do hạn hán kéo dài.

Tất cả mọi người sống trong bán kính 2km từ địa điểm có bom đã được lệnh sơ tán khỏi khu vực.

Các chuyên gia sẽ tiến hành tháo ngòi nổ của quả bom vào hôm nay.

Đây là cuộc sơ tán liên quan tới bom lớn nhất trong lịch sử Đức hậu chiến tranh. Gần nửa dân số của thành phố Koblenz bị ảnh hưởng.

Các quan chức cho hay 7 nhà dưỡng lão, 2 bệnh viện và 1 nhà tù cũng bị sơ tán.

Các trung tâm tạm trú với khoảng 12.000 giường ngủ đã được thiết lập tại các ngôi trường để làm chỗ ở cho những người không có nơi nào khác để đi.

Hàng trăm bao tải cát đã được đặt quanh lòng sông nơi quả bom đang nằm.

Vào sáng nay, lượng nước còn lại tại lòng sông quanh địa điểm có bom sẽ được hút hết. Khi địa điểm sạch nước, các chuyên gia sẽ bắt đầu công tác phá bom, dự kiến diễn ra lúc 15h hôm nay giờ địa phương.

Một quả bom thứ nhỏ hơn của Mỹ cũng sẽ được phá vào cùng thời điểm.

Hôm nay, tất cả các đường bộ và đường sắt tới Koblenz  đều bị ngừng.
 
Giới chức thành phố đã tiến hành phân phát tờ rơi kể từ hôm thứ Ba, khuyên người dân đóng các cửa nhà.

Theo An Bình (Dân trí / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm