Đức sơ tán hàng ngàn người để gỡ bom từ thời Thế chiến II

Theo kênh Fox News, các quan chức địa phương kêu gọi khoảng 16.500 người dân rời khỏi nhà ở khu vực Ostend phía đông trung tâm thành phố Frankfurt trước khi tiến hàng công tác vô hiệu hóa quả bom vào ngày chủ nhật.

Quả bom đã được tìm thấy trong một công trình xây dựng vào tháng trước.

Một người phụ nữ đang trên đường di chuyển sang khu vực an toàn sau khi nghe thông báo sơ tán. Ảnh: ABC News

Do cần thời gian chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như giảm thiểu gián đoán của các hoạt động tại trung tâm tài chính Đức, nên chính quyền địa phương đã chọn ngày 7-7 để thực hiện công tác gỡ bom.

Đến giữa trưa cùng ngày, theo thông tin từ sở cứu hỏa thành phố, quả bom đã được tháo gỡ thành công. 

Mặc dù Thế chiến II đã kết thúc hơn 70 năm, nhưng hệ quả của cuộc chiến vẫn để lại cho người dân Đức những mối hiểm họa tiềm tàng. Hằng năm, chính phủ nước này vẫn thường dành rất nhiều công sức để tìm và gỡ những quả bom chưa phát nổ nằm rải rác trên khắp đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm