Đức tuyển 8.500 giáo viên dạy tiếng Đức cho trẻ em tị nạn

Hãng tin Sputnik dẫn tờ Die Welt hôm 27-12 cho hay chính quyền Đức đã lập ra 8.264 lớp học để dạy tiếng Đức cho gần 196.000 học sinh sau khi tuyển được 8.500 giáo viên.

Tờ báo cho biết thêm Đức cũng đang cần ít nhất 20.000 giáo viên mới để giúp tất cả trẻ em tị nạn tại nước này được tiếp xúc với nền giáo dục.

Một người tị nạn chụp ảnh với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP

Theo các quan chức ngành giáo dục Đức, khoảng 325.000 trẻ em trong độ tuổi đi học đã đến Đức vào năm 2015.

Được biết châu Âu hiện đang phải "vật lộn" để đối phó trước làn sóng người tị nạn lớn, với hàng trăm ngàn người tị nạn và di cư từ Trung Đông, Bắc Phi đến châu Âu trong năm nay.
Nhiều người trong số họ đã cố gắng tìm cách đến các quốc gia giàu mạnh của EU như Đức, vì nơi đây có nhiều lợi ích xã hội, giáo dục miễn phí và các dịch vụ y tế với chất lượng tốt hàng đầu thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm