Đụng độ ở Thái Lan, 19 tay súng bị tiêu diệt

Quan chức Thái Lan hôm nay (13/2) cho biết, quân đội nước này đã đánh bại âm mưu tấn công căn cứ quân sự ở miền Nam và tiêu diệt 19 tay súng. Đây là số thương vong lớn nhất về phía các nhóm vũ trang đối lập trong gần 10 năm bất ổn ở miền Nam Thái Lan.

Quan chức quân đội Thái Lan cho biết, tối qua, khoảng 50 tay súng cải trang bằng quân phục giả đã tấn công vào căn cứ hải quân ở huyện Bacho, tỉnh Narathiwat. Tuy nhiên, quân đội đã đáp trả và tiêu diệt 19 tay súng.

Xung đột tôn giáo ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan bùng phát từ năm 2004 đến nay đã khiến hơn 5 nghìn người thiệt mạng. Lực lượng an ninh và các giáo viên thường là mục tiêu của các nhóm vũ trang Hồi giáo ở đây. Hôm 10/2 vừa qua, các tay súng đã bắn chết 5 binh sỹ và làm bị thương 5 người khác trong 2 vụ tấn công và đánh bom xe liều chết ở tỉnh Yala.

Bạo lực leo thang trong bối cảnh quan chức an ninh Thái Lan dự kiến họp mặt vào ngày 15 tháng 2 tới để thảo luận về các biện pháp lập lại hòa bình cho các tỉnh cực Nam này.

Theo Diệu Hương (VOV/AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm