Em trai Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc qua đời ở Bắc Kinh

Em trai Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc qua đời ở Bắc Kinh ảnh 1

Cựu hoàng Phổ Nghi

Nhân vật 96 tuổi này chết vào hôm 10/4 sau khi nhập viện hồi tháng 2 vì viêm phổi. Ông vốn ốm yếu và mất trí nhớ trong vài năm trở lại đây.

Một trong những người con trai của ông này nói với tờ The Legal Evening News rằng Phổ Nhậm gần như điếc đặc.

Người con trai cho biết thêm, “Cụ thậm chí không cầm nổi bút..., không nhận ra được ai”.

Phổ Nghi trở thành hoàng đế vào năm 1908, khi ông mới 2 tuổi 10 tháng. Việc ông thoái vị cũng đồng thời chấm dứt vương quyền nhà Thanh (bắt đầu vào năm 1644).

Em trai Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc qua đời ở Bắc Kinh ảnh 2

Hoàng đế Phổ Nghi khi còn bé (bên phải) cùng cha và em trai (ảnh: Getty)

Sau khi chính phủ mới lên nắm quyền vào năm 1912, Phổ Nghi và gia đình ông bị buộc phải sống trong Tử cấm thành. Ở đó họ vẫn được hưởng các nghi lễ triều đình và được các hoạn quan chăm sóc.

Cuối cùng Phổ Nghi cùng gia đình đã bị đuổi khỏi hoàng thành vào năm 1917.

Được cha giúp đỡ, Phổ Nhậm mở một trường tiểu học vào thập niên 1940. Ông tiếp tục dạy học cho đến khi nghỉ hưu vào cuối thập niên 1960.

Được biết Phổ Nhậm có 3 con trai và 2 con gái. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm