FBI: Vụ đốt phá lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ 'không phải khủng bố'

Hiện trường sau vụ đốt phá - Ảnh: Reuters
Hiện trường sau vụ đốt phá - Ảnh: Reuters

Đặc vụ FBI David Johnson ngày 2.1 cho biết FBI đang điều tra vụ đốt phá tại 
lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco như là một vụ hình sự chứ không phải là "một mối đe dọa đến an ninh quốc gia".

Ông David Johnson không tiết lộ thông tin cụ thể về một động cơ khả dĩ hay các nghi phạm, theo đài ABC News.

Chính quyền Mỹ cho biết không ai bị thương trong vụ đốt phá vào tối 1.1 tại cơ sở ngoại giao này, vốn làm cháy ô cửa, gây hư hại hành lang và phần phía trên mái.

Phát ngôn viên lãnh sự quán Wang Chuan cho biết đoạn phim trên camera an ninh ghi nhận được hình ảnh một người bước ra khỏi một chiếc xe tải nhỏ bên ngoài tòa nhà, xách theo hai thùng xăng, hất vào cửa trước tòa nhà, rồi châm lửa đốt.

Lãnh sự quán Trung Quốc gọi vụ việc là một “hành động phá hoại có tính chất hèn hạ”, đồng thời thúc giục nhà chức trách Mỹ lập tức điều tra và trừng trị thủ phạm. Về phần mình, lãnh đạo cơ quan lập pháp bang California John Perez cũng lên án vụ đốt phá là ''đáng xấu hổ''.

Trước đó, một phần trụ sở lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco  đã bị hư hỏng trong một vụ đốt phá hôm 2-1.

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ bị đốt phá
Cửa trước của Lãnh sự quán Trung Quốc bị hư hại trong vụ đốt phá -Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Theo Trùng Quang (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm