Gần 200 cá voi mắc cạn tại Australia

Nỗ lực cứu cá voi mắc cạn (Ảnh AFP)
Nỗ lực cứu cá voi mắc cạn (Ảnh AFP)

Khoảng 50 trong số 194 cá voi hoa tiêu và bảy cá heo mắc cạn tại đảo Vua nối đất liền và Tasmania vẫn còn sống, phát ngôn viên Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã của Tasmania, Chris Arthur cho biết.

Gần 140 cá voi sắp chết, Arthur hy vọng đội cứu hộ có thể cứu sống một số con. "Thực sự mà nói cá voi hoa tiêu là loại động vật khỏe, chúng tôi từng trải qua những vụ việc tương tự trước đây", Arthur nói.

Người dân địa phương đã tập trung tại nơi cá voi bắt đầu bị mắc cạn vào tối qua, còn đội cứu hộ thì nhanh chóng triển khai tới hòn đảo tại eo biển Bass.

Vụ cá voi mắc cạn gần đây nhất tại Tasmania xảy ra cách đây bốn tháng với gần 400 con.

Hơn 150 cá voi hoa tiêu đã chết sau khi mắc cạn ở bờ biển phía tây Tasmania vào tháng 11 năm ngoái và 48 con cá nhà táng đã chết trong tháng 1 tại đảo Perkins.

Tasmania - một bang đảo ở phía nam Australia - đã chứng kiến tới 80% vụ cá voi mắc cạn ở nước này, một hiện tượng mà tới thời điểm này chưa được các nhà khoa học giải thích.

Theo Kỳ Thư (VNN/ AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm