Gần 700 người mắc kẹt quanh núi lửa sau động đất ở Indonesia

Gần 700 người bị mắc kẹt trên và quanh một ngọn núi lửa ở đảo Lombok (Indonesia) vốn rất đông khách du lịch, sau khi khu vực này xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ Richter sáng 29-7 giết chết 15 người và làm 162 người bị thương.

Những người này bị mắc kẹt khi động đất đã gây lở đất ở núi Rinjani cao 3.726 m, điểm đến yêu thích của những người thích leo núi.

Binh sĩ Indonesia và nhân viên cứu hộ chuẩn bị vào cuộc sơ tán du khách ở núi Rinjani ở phía xa, tại đảo Lombok (Indonesia) ngày 30-7. Ảnh: CNN

Binh sĩ Indonesia và nhân viên cứu hộ chuẩn bị vào cuộc sơ tán du khách trên núi Rinjani ở phía xa, tại đảo Lombok (Indonesia) ngày 30-7. Ảnh: CNN

Trong 689 người bị mắc kẹt, 149 người leo núi mắc kẹt ở gần đỉnh ngọn núi lửa, 500 người mắc kẹt ở làng Sembalun quanh triền núi, 40 du khách mắc kẹt ở làng Batu Ceper gần đó.

Indonesia triển khai đội cứu hộ hàng trăm người gồm lính đặc nhiệm, cảnh sát, nhân viên y tế sơ tán người mắc kẹt. Trong ngày 30-7, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bay đến đảo Lombok thị sát cứu hộ.

Người dân về lại nhà sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở Lombok (Indonesia) ngày 29-7. Ảnh: CNN

Người dân về lại nhà sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở Lombok (Indonesia) ngày 29-7. Ảnh: CNN

Theo người phát ngôn Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia Sutopo Ourwo Nugroho, trong 689 người bị mắc kẹt trên và quanh ngọn núi, đến chiều 29-7 ít nhất 260 người được sơ tán, đến 2 giờ chiều 30-7 có thêm 109 người được sơ tán.

Ít nhất một người leo núi thiệt mạng vì bị đá lăn đè, ông Sutopo cho biết. Trong số nạn nhân động đất có một nữ du khách Malaysia.

15 người chết, 162 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở đảo Lombok (Indonesia) sáng 29-7. Ảnh: CNN

15 người chết, 162 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở đảo Lombok (Indonesia) sáng 29-7. Ảnh: CNN

Có đến hơn 120 dư chấn sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter. Chuyện động đất ở Indonesia không hiếm, khi nước này nằm trong vòng tròn lửa Thái Bình Dương, dài 40.000 km kéo từ Nhật sang Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm