Giải mã hồ sơ mật: 'Lẽ ra Nhật Bản hứng chịu hơn 12 bom hạt nhân'

Nếu không, quân đội Mỹ sẽ sẵn sàng thực hiện thêm 12 đợt tấn công hạt nhân khác ném xuống Nhật Bản và xóa sổ toàn bộ quốc gia này, theo giới truyền thông Mỹ đưa tin.

Theo hồ sơ lưu trữ quân sự Mỹ đánh dấu kỷ niệm 70 năm vụ đánh bom vào ngày 6 - 8 tiết lộ, Washington đã từng rất "nóng lòng" ép buộc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện và sẵn sàng thả quả bom nguyên tử mạnh nhất một vài ngày sau đó cùng với 12 đợt tấn công hạt nhân khác.

 Toàn cảnh của vụ nổ bom nguyên tử

Chính phủ Mỹ ngay từ đầu muốn nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng và các thành phố của Nhật Bản như: Kyoto, Yokohama, Kokura, Niigata và Tokyo, bên cạnh Hiroshima và Nagasaki.
Tiêu chí chính để lựa chọn mục tiêu chính là "những thành phố chưa từng bị ném bom trước đó". Tờ Daily Beast khẳng định, giới quân đội Mỹ có thể hoàn toàn nhận thức được hậu quả các các cuộc tấn công hạt nhân này.
Vào ngày 6 – 8 - 1945, chiếc máy bay ném bom B-29 của Mỹ mang tên Enola Gay đã thả một quả bom nguyên tử giết chết khoảng 140.000 cư dân của thành phố Hiroshima Nhật Bản. Một quả bom thứ hai ba ngày sau đó cũng đã san lấp toàn bộ thành phố Nagasaki và cướp đi 70.000 mạng người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm