Giẫm đạp kinh hoàng ở sân vận động quốc gia Honduras

Nguyên nhân vụ việc được cho là những người hâm mộ đã cố gắng chen chân vào sân vận động để xem trận chung kết. Đây là trận đấu giữa đội Motagua và đội Deportes, nằm trong giải đấu Clausura của Liên đoàn Bóng đá Quốc gia.

Một người hâm mộ đang khóc sau khi hai cổ động viên của đội Motagua thiệt mạng trong một vụ hỗn loạn tại sân vận động quốc gia ở Tegucigalpa, ngày 28-5-2017. Ảnh: AFP

Sân vận động Andino có sức chứa khoảng 35.000 người. Hỗn loạn bắt đầu xảy ra khi ngày càng nhiều người hâm mộ cố gắng tiến vào sân vận động vốn đã chật ních người. Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để đẩy những người hâm mộ ra khỏi khu vực bên ngoài cổng 11.

Sau đó, hoảng loạn xảy ra và nhanh chóng lan rộng khi những người hâm mộ bỏ chạy đến nơi an toàn. Sở Cứu hỏa Honduran cho biết vụ xô đẩy này đã khiến cho 25 người bị thương.

"Đã có hai người chết và hai người khác đang nhập viện" - phát ngôn viên của một bệnh viện cho biết. Sau đó lại có thêm một người khác thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm